Du khách Hàn Quốc đến tham quan Đại Nội

Người đưa clip lên mạng xã hội được xác định là N.X.N (sinh năm 1988, đang hành nghề HDV tiếng Trung). Trong bản tường trình, N. cho hay, hôm N. quay clip thấy người HDV tiếng Hàn có nét giống người Hàn Quốc. Lúc đó, HDV này đang mặc áo mưa nên không thấy thẻ. Cứ nghĩ đó là người Hàn Quốc sang hướng dẫn khách trái phép nên quay clip lại đưa lên mạng xã hội cho mọi người cùng biết. Sau khi phát hiện người đàn ông này là HDV Việt Nam, N. đã gỡ clip xuống.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Chánh Thanh tra Sở Du lịch cho hay, xét thấy N. có thái độ hợp tác, cam kết sẽ không tái phạm nữa nên Sở đã nhắc nhở, yêu cầu làm giấy cam đoan. Nếu sau này còn đưa những clip hay thông tin không chính xác lên mạng xã hội, dù cố tình hay vô tình mà ảnh hưởng đến ngành du lịch Huế thì cũng sẽ bị xử lý nghiêm, có thể tịch thu thẻ, cấm hành nghề một thời gian, nếu còn tái phạm nữa sẽ thu thẻ vĩnh viễn.

Trước đó, từ tối 8 đến sáng 9/11, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip từ trang cá nhân có tên “Minh Hà”, với nội dung cho rằng một HDV tiếng Hàn là người Hàn Quốc đang hành nghề hướng dẫn tại Cung Diên Thọ (Đại Nội) và nghi ngại những thông tin cung cấp cho du khách thiếu chính xác. Sau đó, xuất hiện nhiều ý kiến bình luận không hay về clip này, điều này vô tình làm ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch Huế.

Đức Quang