Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

70 năm qua, hoạt động của Hội CTĐ Việt Nam ngày càng được mở rộng trong 7 lĩnh vực trọng tâm: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khỏe, sơ cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo; hiến mô, hiến tạng; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa.

Năm 1989, Hội CTĐ tỉnh được thành lập. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 41.000 hội viên ở 2.470 chi hội. Trong giai đoạn 2012-2016, các cấp Hội huy động trợ giúp cho hơn 412 nghìn luợt người với tổng số tiền trên 97 tỷ đồng.

Tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận sự đóng góp, tham gia nhiệt tình và hiệu quả hoạt động nhân đạo của những người đang tham gia công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện trong và ngoài tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; các hoạt động của Hội cần chú ý thực hiện đúng mục đích, đối tượng và đúng quy định của Nhà nước, không để thất thoát, lãnh phí và tiêu cực trong hoạt động từ thiện, nhân đạo. Về công tác tổ chức, Hội cần tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ và xây dựng tổ chức Hội ngày một lớn mạnh, hoạt động Hội đạt hiệu quả cao hơn.

Dịp này, 20 cá nhân được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo.

Tin, ảnh: Văn Hướng