Thủ tướng Lý Hiển Long (thứ 2 từ trái sang, hàng trên) tại Hội nghị cấp cao APEC 2016. Ảnh: AFP

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, đây là “cách tốt nhất để thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm cho người dân trong khối”, đồng thời, các chính phủ cần thực hiện các chính sách và các chương trình đào tạo lại cho công nhân nhằm nâng cao kỹ năng, đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo đó, kế hoạch mà APEC có thể thực hiện để giải quyết các mối lo ngại của toàn cầu hóa và phát triển toàn diện sẽ bao gồm việc hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - thành phần chiếm 97% các doanh nghiệp và sử dụng 1/2 dân số thế giới, và cải thiện các lĩnh vực dịch vụ trong nước - nhất là các dịch vụ “xương sống” hỗ trợ nền kinh tế, như công nghệ thông tin - truyền thông (ICT)...

Các nền kinh tế thành viên APEC cũng cần hành động nhiều hơn để tạo thuận lợi cho thương mại kỹ thuật số, “vì nền kinh tế kỹ thuật số sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc tạo công ăn việc làm tốt cho công nhân”, nhà lãnh đạo Singapore nhấn mạnh.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ CNA)