Khu cổ vật Chàm gọi tắt là Phòng Chàm, được thành lập 26/12/1927, chính thức mở cửa năm 1928 trong khuôn viên Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế). Đây là nơi trưng bày các tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc Champa được phát hiện ở miền Trung Việt Nam do Hội Đô Thành Hiếu Cổ sưu tầm và cất giữ ở Tân Thơ Viện từ những thập niên đầu thế kỷ 20. Các tác phẩm này có niên đại khoảng từ thế kỷ 7-13/14 với nhiều hiện vật quý hiếm, thuộc các loại hình tượng thờ, linh vật, tác phẩm trang trí kiến trúc…

Khu Cổ vật Chàm được mở cửa giới thiệu gần 30 hiện vật tiêu biểu trong số 86 hiện vật của bộ sưu tập điêu khắc chàm đang được lưu giữ tại bảo tàng. Số còn lại sẽ được giới thiệu đến công chúng trong thời gian tới.

ĐỒNG VĂN