Tuyết rơi trước cổng ngôi đền Kanda Myojin ở thủ đô Tokyo sáng 24/11. Ảnh: AP

Nhiệt độ trung bình vào thời điểm này trong năm là 14 độ C và có lúc tăng đến 20 độ C, như mới đây nhất vào hôm 20/11 vừa qua. Tuy nhiên vào sáng nay (24/11), nhiệt độ bất ngờ giảm xuống gần 0 độ C tại trung tâm thủ đô Tokyo.

"Tôi đã bị sốc. Tuyết rơi quá sớm", ông Masaru Machida, người vừa tan làm ca đêm và đi bộ về nhà nói.

Tokyo thường có tuyết rơi ít nhất 1 lần mỗi năm vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2. Tuyết năm nay rơi sớm hơn năm ngoái 40 ngày.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tuyết có thể ngừng rơi vào đầu giờ chiều nay (24/11), giờ địa phương.

Người dân Nhật Bản đón tuyết rơi sớm hơn thường lệ. Ảnh: Kyodo, AP, Reuters

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Kyodo)