Tại buổi tiếp xúc cử tri, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri các địa phương phản ánh nhiều vấn đề quan tâm như: Một số chính sách cho người có công; tình trạng ô nhiễm khói bụi do Nhà máy Xi măng Đồng Lâm và việc di dời các hộ bị ảnh hưởng; việc đầu tư lắp đặt hệ thống cấp nước sạch cho người dân Phong Mỹ, Phong Xuân; tình trạng khai thác cát sạn trên sông Bồ, việc giao lại đất rừng cho người dân các xã; trường học xuống cấp; công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; cơ chế quản lý cho nông sản, vấn đề Công ty TNHH Dệt may Vinatex Quốc tế Toms (Hải Lăng, Quảng Trị) xây dựng bên sông Ô Lâu; việc trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Quốc gia của danh nhân Trần Văn Kỷ và lăng mộ danh tướng Nguyễn Tri Phương …

Đại diện lãnh đạo tỉnh và huyện đã thông tin, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết để người dân được rõ. Những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết, Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh ghi nhận và hứa sẽ trình ra Quốc hội và HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Hải Huế