Campuchia (giữa) trong trận Myanmar - Campuchia

Trận cầu với Việt Nam bộc lộ sức mạnh của cả hai đội Malaysia và Myanmar. Malaysia thua bởi bàn thắng muộn của Trọng Hoàng ở phút 80. Trước đó, họ đã có một thế trận hợp lý và chặt chẽ và cơ bản khắc chế được lối chơi của tuyển Việt Nam. Sự tỏa sáng của Xuân Trường và cú vuốt bóng khó chê của Trọng Hoàng đã khiến cho thủ thành Khairul Fahmi bất lực. Cánh cửa vào bán kết mở toang cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Thua Việt Nam nhưng với Malaysia, mọi thứ có thể làm lại với chủ nhà Myanmar.

So với các đội tuyển khác, Myanmar là đội bóng trẻ, có tinh thần thi đấu hăng hái, lối chơi tập thể ăn ý và điều không thể bỏ qua là sự lỳ lợm trong lối chơi. Bị Văn Quyết chọc thủng lưới ở phút 24, Myanmar vùng lên tấn công mạnh mẽ trong hiệp hai và có bàn gỡ 1 - 1 nhờ công Aung Thu ở phút 73. Do lơ là và thiếu kinh nghiệm họ đã để cho Công Vinh ấn định tỷ số 2 - 1 cho tuyển Việt Nam. Các “chú nhóc” Myanmar đã biết cách sửa sai sau đó khi họ lấy trọn 3 điểm trước Campuchia dù bị đối phương dẫn trước.

Cuộc đối đầu Myanmar - Malaysia  chiều tối nay là cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Myanmar có ưu thế khi chỉ cần một kết quả hòa. Thế nhưng, họ phải xem chừng, Malaysia có thể hình, thể lực tốt hơn. Họ đá bóng bổng, bóng dài rất nguy hiểm. Chỉ cần một vài sai sót cá nhân và thiếu sự tập trung cần thiết, Myanmar sẽ phải ôm hận. Tuy nhiên, đó là điều khó có thể xảy ra khi họ được thi đấu với sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ở một diễn biến khác, Thái Lan đã chắc suất đầu bảng A. Muốn tránh một cuộc đối đấu sớm với các cầu thủ đất nước Chùa Vàng, thầy trò ông Thắng phải chắc chắn có điểm trong trận cầu có vẻ mang tính thủ tục của Campuchia. Không khó cho Công Vinh và các đồng đội. Vấn đề là họ phải biết giữ đôi chân ở mặt đất, bảo toàn lực lượng và xung trận với sự tập trung cần thiết trong trận đấu nốc ao phía trước.

Lâu nay, nỗi buồn của bóng đá Việt ở đấu trường Đông Nam Á không nằm ở các trận đấu vòng bảng.

Lịch thi đấu chiều 26/11: Malaysia - Myanmar (15g30); Việt Nam - Campuchia (18g30). Tất cả đều thuộc bảng B.

Đan Duy