Người tị nạn ở thành phố Munich, Đức. Ảnh: AFP

1/3 tổng số người tị nạn buộc phải trở về quê hương của họ, trong khi khoảng 60.000 người sẽ hồi hương thông qua các chương trình tự nguyện, bà Merkel cho biết tại một hội nghị khu vực ở thành phố Neumunster, Đức.

Thủ tướng Merkel nhấn mạnh rằng, các biện pháp trục xuất mạnh mẽ làm tăng sự tự nguyện của người tị nạn, trong đó sẽ có những trường hợp cá nhân nhận được một số lợi ích.

Liên minh châu Âu (EU) hiện đang phải vật lộn để đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn khổng lồ, khi hàng trăm ngàn người tị nạn rời khỏi các quốc gia bị xung đột tàn phá ở Trung Đông và Bắc Phi để thoát khỏi bạo lực, nghèo đói và xin tị nạn ở châu Âu.

Trong năm ngoái, hơn một triệu người tị nạn đến Đức. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Đức, hơn 20.000 người tị nạn đã rời khỏi nước này hồi tháng 10 vừa qua. 

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews & Dailywiki)