Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 4h ngày 27/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 11-12.

Dự báo hướng di chuyển của bão

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 4h ngày 28/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 4h ngày 29/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Theo VOV