Theo PressTV, những người biểu tình tập trung tại quảng trường Piazza della Repubblica và tuần hành đến trụ sở Bộ Kinh tế và Tài chính, mang theo các biểu ngữ lên án cuộc cải cách theo đề xuất của Thủ tướng Ý Matteo Renzi đến từ Đảng Dân chủ trung tả.

Bên cạnh các biểu ngữ như "Mọi người nói 'Không' với cuộc cải cách hiến pháp", các nhà tổ chức biểu tình còn tổ chức các bài phát biểu chống chính phủ của nhiều diễn giả khác nhau tại quảng trường Piazza del Popolo.

Người biểu tình dâng cao tấm biển phản đối việc cải cách hiến pháp do chính phủ đề xuất trong cuộc biểu tình ở thủ đô Rome, Ý, ngày 27/11/2016. Ảnh: PressTV

Một trong những diễn giả có mặt trong cuộc biểu tình hôm qua là Thị trưởng cánh tả của Naples - ông Luigi de Magistris.

"Chúng tôi muốn chính phủ tự trị, chúng tôi muốn tự quản lý, tự chủ, sau ngày 4/12", ông nói với đám đông.

Ngày 4/12 tới là thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu về hiến pháp với những cải cách do đương kim Thủ tướng Renzi và chính quyền của ông đề xuất.

Ông De Magistris cũng nói thêm rằng, "Các biển phản đối nói "KHÔNG" của chúng tôi hiện diện trên đường phố, Thủ tướng Renzi nên về nhà đi".

Những cải cách đề xuất của Chính phủ, nếu được chấp thuận, sẽ làm giảm quy mô và sức mạnh của Thượng viện, cũng như sẽ thu lại một số quyền hạn hiện đang nắm giữ bởi 20 chính phủ khu vực của Ý.

Thủ tướng Renzi cho rằng, cải cách sẽ làm cho chính phủ ổn định và hiệu quả hơn. Ông tuyên bố sẽ từ chức nếu các cải cách này không được ủng hộ trong cuộc trưng cầu sắp tới

Tố Quyên (Lược dịch từ PressTV)