. Ảnh: Reuters

Các nhà ngoại giao cho biết, năm cường quốc có quyền phủ quyết của Hội đồng - bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Anh, Pháp và Nga - đã đồng ý với các biện pháp mới, trong đó chủ yếu nhắm mục tiêu vào kim ngạch xuất khẩu than của quốc gia châu Á này.

"Chúng tôi không có được tất cả mọi thứ chúng tôi muốn", một quan chức của Mỹ nắm rõ các dự thảo nghị quyết nói, mặc dù ông nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt mới được đề xuất là "khá tốt."

Bắc Triều Tiên đã phải chịu lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc kể từ năm 2006 vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Nước này tiến hành vụ thử hạt nhân mới nhất vào ngày 9/9 vừa qua. Ngay sau đó, Hoa Kỳ và nước đồng minh Trung Quốc của Bắc Triều Tiên, đã dành hơn hai tháng đàm phán về lệnh trừng phạt mới. Các dự thảo văn bản đã được trao cho tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an vào cuối tuần qua.

Trung Quốc được cho là quốc gia mua than của Bắc Triều Tiên và theo dự thảo nghị quyết của LHQ có khả năng được thông qua vào ngày mai, nước này sẽ phải cắt giảm lượng nhập khẩu từ Bình Nhưỡng đến 60% - tương đương khoảng 700 triệu USD so với doanh số năm 2015, các nhà ngoại giao cho biết.

Các biện pháp trừng phạt mới sẽ hạn chế lượng than xuất khẩu của Bắc Triều Tiên ở mức 400,9 triệu USD hoặc 7,5 triệu tấn mỗi năm, tùy theo mức nào thấp hơn, bắt đầu vào ngày 1/1/2017. Trong 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 18,6 triệu tấn than đá từ Bắc Triều Tiên, tăng gần 13% so với năm trước.

Than là một trong những nguồn thu ngoại tệ mạnh duy nhất của Bắc Triều Tiên và là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của đất nước. Dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cũng sẽ cấm xuất khẩu đồng, niken, bạc và kẽm, ước tính trị giá khoảng 100 triệu USD một năm.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & CNA)