Trụ sở chính của Europol tại thành phố The Hague, Hà Lan. Ảnh: AP

Theo báo cáo của Europol, các phiến quân IS có thể nhắm mục tiêu vào những quốc gia là thành viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu đang chiến đấu chống lại tổ chức cực đoan này ở Syria và Iraq.

"Một số dịch vụ tình báo cho thấy, vài chục phiến quân cực đoan dưới sự điều khiển của IS có thể đang hiện diện ở châu Âu, với khả năng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố", báo cáo dựa trên thông tin tình báo chống khủng bố từ khắp châu Âu nhấn mạnh.

Báo cáo cũng cảnh báo rằng, âm mưu tấn công mà nhóm cực đoan này sử dụng tại Iraq và Syria, chẳng hạn như đánh bom xe cũng có thể được thực hiện ở châu Âu.

Europol cho hay, những vụ tấn công trong quá khứ như ở Pháp và Bỉ trong hai năm qua cho thấy những kẻ cực đoan có thể lên kế hoạch cho những cuộc tấn công phức tạp.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Washingtonpost)