Hệ thống máy xay xát, máy hút gạo của cơ sở xay xát Nguyễn Thảnh được nguồn vốn KC hỗ trợ 50% kinh phí

Thành lập cơ sở xay xát gạo từ hàng chục năm nay, song mỗi lần có khách đến xay gạo là ông Thảnh nơm nớp lo sự phản ứng của người dân xung quanh. Bởi, cứ mỗi lần nổ máy, lượng khói, bụi thải ra môi trường rất lớn, chưa kể đến tiếng ồn gây náo động cả khu dân cư. Song, muốn chuyển nhà máy, thay đổi thiết bị thì cần một nguồn kinh phí lớn. Trước thực trạng đó, đề án KC đã “gõ cửa” và thống nhất phương án hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư máy xay gạo, tạo động lực để cơ sở di dời và đầu tư trang bị máy mới.

Thực hiện chủ trưởng của UBND huyện Quảng Điền về việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra cụm công nghiệp Bắc An Gia ở thị trấn Sịa, tháng 1/2016, cơ sở xay xát Nguyễn Thảnh đã đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng. Với diện tích 1.000m2, cơ sở trang bị dây chuyền xay xát gạo gồm máy xay gạo, máy đánh bóng và máy tách hạt với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Nhằm tận dụng nguồn trấu phế thải và giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường, cơ sở tiếp tục đầu tư 300 triệu đồng mua sắm 3 máy ép sản xuất củi trấu phục vụ thị trường.

Chủ cơ sở Nguyễn Thảnh phấn khởi: “Sau khi được Sở Công thương hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình KC năm 2016, cơ sở trang bị dây chuyền xay xát gạo chất lượng cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hiện, mỗi ngày cơ sở xay từ 8-10 tấn gạo và ép 5 tấn củi trấu, cung ứng cho khách hàng ở các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị và Quảng Bình, năng suất tăng gấp 3 lần so với trước, trong khi chất lượng gạo nâng lên.”

Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quảng Điền- Phan Gia Phú cho biết: “Năm 2016, nguồn vốn KC tỉnh hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện 3 đề án, với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng. Đây là nguồn vốn “mồi” rất hữu ích nhằm kích cầu các cơ sở đầu tư vốn mua sắm trang thiết bị để phát triển sản xuất. Hiện, phòng đang triển khai khảo sát, thẩm định để lập kế hoạch đề xuất kinh phí năm 2017 nhằm tạo động lực cho các cơ sở mở rộng quy mô, tạo nhiều sản phẩm mới phục vụ thị trường.”

Bài, ảnh: Thanh Hương