Diện tích rau màu bị ngập ở Quảng Thành 

Nhà ngập, đường chia cắt

Tại Quảng Điền, mưa lũ làm tuyến tỉnh lộ 4B dẫn về các xã Quảng Thành, Quảng An, bị ngập (khoảng 0,5m), người dân phải đi lại bằng thuyền, nhiều xe máy không thể di chuyển được qua khu vực này. Trên tuyến có hai điểm ngập sâu thuộc thôn Tây Thành, điểm tràn cầu Thủ Lễ ngập khoảng 0,7m. Mưa lớn cũng đã làm một số diện tích rau màu, lúa bị thiệt hại do ngập úng. Tại thị trấn Sịa, từ chiều tối 3/12 đến sáng 4/12, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh từ Sịa đi HTX Quảng Thọ 1 cũng bị ngập sâu trong nước.

Địa bàn huyện Phú Lộc có nhiều khu vực bị ngập nước. Tại xã Lộc Trì và Lộc Bổn có khoảng 1.3000 nhà dân bị ngập (từ 40-50cm). Ước tổng thiệt hại khoảng 0,5 tỷ đồng, chủ yếu về thủy sản (thiệt hại khoảng 300 triệu đồng). Lồng nuôi cá bị cây cối đè làm chết khoảng 5 tấn cá của hộ ông Võ Đại Bình (xã Lộc Bổn). Hạ tầng, giao thông thiệt hại khoảng 220 triệu đồng. .. Một số xã vùng hạ du sông Hương như Phú Thanh, Phú Dương (huyện Phú Vang), Hương Phong (TX Hương Trà) cũng bị ngập nhẹ. Đến sáng 4/12, cơ bản nước trên các tuyến đường bắt đầu rút.

Mưa lớn làm tuyến QL1A từ Km866+200 đến Km867 đoạn qua huyện Phú Lộc ngập sâu 0,8m, gây tắc đường từ 17 giờ và đến 22 giờ ngày 3/12. Tỉnh lộ 14B đi Nam Đông sạt lở tại Km13+100 và Km14+100 làm đất đá đổ xuống đường, gây tắc giao thông trong sáng  4/12. Các tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn huyện Phú Vang như TL10A, TL10C, TL2 một số đoạn ngập sâu từ 0,3- 0,5m, dài khoảng 4Km; các tuyến TL19, TL8A một số đoạn ngập sâu từ 0,5-0,6m, hiện đang rào chắn để đảm bảo an toàn.

Khắc phục lũ muộn

Ông Đào Trọng Thành, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành cho biết, địa phương đang triển khai phương án khắc phục hậu quả mưa lũ, tiêu úng, hướng dẫn bà con cứu diện tích rau màu bị ảnh hưởng. Ông Hoàng Vọng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền cho biết: “Mưa lũ đợt này gây thiệt hại nhỏ đến một số diện tích lúa gieo sớm trà đầu như ở HTX Kim Thành (1ha), HTX Mai Phước (20ha), làm thiệt hại hơn 1 tấn giống lúa và khoảng 40 ha hoa màu ở các địa phương trên địa bàn huyện.

Tại Phú Lộc, ngay sáng 4/12, sau khi nước rút, công tác khắc phục được triển khai. Lực lượng CSGT tỉnh phối hợp với Công an huyện Phú Lộc điều phối giao thông tại khu vực bị ngập qua xã Lộc Trì; công an địa phương bố trí lực lượng thường trực hướng dẫn người và phương tiện qua các đoạn đường bị ngập, đảm bảo an toàn về người và phương tiện lưu thông.

Trong sáng 4/12, Sở GTVT huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở tại tỉnh lộ 14 đi Nam Đông; chỉ đạo các đơn vị, địa phương bố trí rào chắn tại các khu vực ngập lụt đảm bảo an toàn cho người dân thời điểm nước còn dâng cao cũng như sau khi nước bắt đầu rút.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, đã yêu cầu các địa phương Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và Hương Trà chỉ đạo tổ chức kiểm tra các cống trên đê, thanh thải bèo, rác nhằm tăng khả năng thoát lũ cho các sông và giải quyết xử lý môi trường sau lũ lụt.

Văn phòng thường trực, Chi cục Thuỷ lợi, UBND huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà và các đơn vị liên quan đã triển khai các phương án bảo vệ an toàn cho dân cư các vùng bị sạt lở uy hiếp;  kiểm tra thực địa và xây dựng phương án xử lý các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển.

Toàn tỉnh có 1.314 hộ có nhà bị ngập từ 0,4-0,5m. Trong đó, tại xã Phú Mậu (Phú Vang) có 14 hộ/22 khẩu, đã di dời an toàn; xã Lộc Trì, Lộc Bổn (Phú Lộc) có 1.300 hộ. Mưa lũ cũng làm khoảng 100 ha rau màu bị ngập, hư hại ở các địa phương như Hương Trà (30ha), Quảng Điền (40ha), Phú Vang (30 ha).

Hà Nguyên- Đức Quang