Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu kiểm tra điểm sạt lở tại xã Vinh Hải

Thời gian qua, do ảnh hưởng của triều cường, kết hợp với hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, toàn tỉnh có khoảng 10 điểm sạt lở lớn, kéo dài 30km, chủ yếu từ Thuận An về đến thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc). Tại bờ biển Vinh Thanh, tình hình sạt lở phức tạp nhất nhiều năm qua. Biển ăn sâu vào đất liền hơn 10m tại các hàng quán phục vụ khách du lịch, con đường dọc các quán hàng cũng đã bị sóng biển đánh sụp. Tại xã Vinh Hải, nước biển ăn sâu và đã tràn vào nội đồng. Nhiều bao cát chống sạt lở được sử dụng trước đó cũng bị cuốn trôi.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hai huyện Phú Vang và Phú Lộc phải nắm tình tình, chủ động tiến hành di dân, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân ở những nơi sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao. Trước mắt, cần huy động các lực lượng biên phòng, dân quân và người dân tập trung khắc phục các điểm bị sạt lở nặng, bằng các biện pháp truyền thống như chồng bao cát, gia cố nền đất, trồng cây... Về lâu dài, tỉnh sẽ huy động các nguồn lực để xây dựng các đê, kè chống sạt lở. Đồng thời, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành hỗ trợ nguồn lực bằng các dự án để chống sạt lở lâu dài.

Tin, ảnh: Đức Quang