Niềm vui đoàn tụ gia đình của người được đặc xá

Năm 2014, Hoàng Văn A trú tại huyện Phong Điền bị bắt, khởi tố và phải chấp hành bản án 3 năm 6 tháng tù giam với tội danh “cướp tài sản”. A bị bắt giam là một cú sốc rất lớn đối với gia đình. Mẹ A đau đớn và bất ngờ khi đứa con trai chỉ vì phút chốc nông nổi, nghe theo bạn bè xúi giục đã vướng vào vòng lao lý. A tâm sự: “Lúc đó em mới hơn 17 tuổi. trong một lần ăn nhậu cùng mấy người bạn, khi là ngà say, em đã nghe theo lời bạn để kiếm thêm ít tiền góp vui…”. A nào ngờ mình trở thành tội phạm, mang tội danh “cướp tài sản”. chưa đủ 18 tuổi, nên A được xét xử với khung hình phạt giảm nhẹ dành cho người chưa đến tuổi thành niên phạm tội. Thời gian chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh cũng là quãng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời A. Thời gian đầu do mặc cảm về tội lỗi, A lầm lì, sống khép kín. Hiểu được hoàn cảnh và tâm lý của phạm nhân này, những cán bộ quản giáo thường xuyên tiếp xúc gần gũi, động viên A. Những khó khăn ban đầu dần qua, A hòa nhập với những người xung quanh. việc học tập, lao động và cải tạo trong trại giam từng bước giúp A nhận ra sai trái của mình, đồng thời góp phần định hướng cho em trong quãng đời còn dài phía trước.

Ngày 1/12/2016, sau thời gian dài nỗ lực học tập, cải tạo tốt, A là một trong những phạm nhân được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá trước thời hạn chấp hành án. Bước qua cánh cổng trại giam, người đầu tiên A gặp là mẹ. Không kìm được cảm xúc, hai mẹ con ôm nhau òa khóc, A nói trong nước mắt:“Tết này con được về với mẹ…”

Dịp đặc xá vừa qua, Thừa Thiên Huế có 6 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh và nhà tạm giữ công an các huyện, thị xã, thành phố được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá trước thời hạn. Theo đại tá Lê Quốc Hùng, giám đốc công an tỉnh, thực hiện  Nghị định 80/2011/NĐ-CP về “Quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”, khi trở về địa phương, mong rằng tất cả những người được đặc xá sẽ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, làm người công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hội. Chính quyền, các cơ quan ban ngành chức năng cũng cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù sớm hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Nghị định 80/2011/NĐ-CP là bước tiếp theo liền kề với công tác đặc xá, giảm án, đây là sự tiếp nối, hoàn thiện chủ trương, chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với những người từng lầm lỗi muốn vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện tốt Nghị định 80/2011/NĐ-CP cũng chính là trao cho những người từng chấp hành án phạt tù niềm tin hướng thiện, mở ra cho họ con đường tránh xa cái xấu, cái ác, vươn lên làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, trước hết, mỗi một người từng lầm lỡ cần ý thức được tương lai của chính mình, không ngừng nỗ lực để xứng đáng với niềm tin và những điều tốt đẹp được đón nhận.


Ngày 1/12/2016, Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho 4.180 phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam trên toàn quốc. Tại trại giam Bình Điền (Bộ Công an) có 66 phạm nhân được nhận quyết định đặc xá.

HÀ TÂM