Các quan chức y tế Hàn Quốc tiêu huỷ đàn gà ở một trang trại gia cầm, nơi bùng phát virus cúm gia cầm độc lực cao H5N tại  Haenam, Hàn Quốc, ngày 17/11/2016. Ảnh: Yonhap

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn cho biết trong một tuyên bố rằng, lệnh cấm vận chuyển sẽ có hiệu lực trong 48 giờ, từ 15 giờ GMT hôm nay (12/12) hoặc vào nửa đêm na tại Seoul.

Kể từ khi ổ dịch đầu tiên của chủng virus cúm gia cầm độc lực cao H5N6 được phát hiện ở một trang trại chăn nuôi vịt tại xã Maengdong, huyện Eumseong, tỉnh Bắc Chungcheong ngày 18/11 vừa qua, Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp kiểm dịch để ngăn chặn sự lan rộng của virus, bao gồm cả việc ban hành lệnh phong toả 48 giờ trên toàn quốc cách đây 3 tuần.

Có tổng cộng 43 vụ bùng phát dịch cúm gia cầm đã được ghi nhận chỉ trong 2 tháng 11 và 12/2016, cùng với 9 trường hợp khác đang được xét nghiệm, theo tuyên bố của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm gia cầm, Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, ít nhất 8,8 triệu con chim nông trại đã được chọn lọc và có kế hoạch sẽ tiêu huỷ thêm 1,5 con khác. Con số này sẽ chiếm trên 10% tổng số gia cầm của cả nước ở mức gần 85 triệu.

Mặc dù các trường hợp nhiễm bệnh ở người do virus H5N6 trước đây đã được báo cáo ở những nơi khác như Trung Quốc, nhưng đên nay vẫn chưa có trường hợp nhiễm bệnh nào ở người được tìm thấy ở Hàn Quốc.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & CNA