Bản khắc trên đá được cho là lâu đời nhất thế giới ở Iran. Ảnh: Irannews

Tiến sĩ Mohammed Naserifard cho rằng, những hình khắc tìm thấy ở phía đầu một sườn đồi hoang sơ có thể lên đến hàng chục hàng ngàn năm tuổi. Theo ông, phát hiện trên củng cố thêm bằng chứng cho thấy con người có thể đã bắt đầu phát triển ngành nghệ thuật truyền thống phổ biến này trước khi rời khỏi Trung Đông.

Tuy nhiên, ông cho biết các biện pháp trừng phạt của Mỹ áp đặt lên ngành khoa học Iran khiến việc truy cập dữ liệu và sử dụng công cụ để phân tích trở nên khó khăn. Theo đó, các nhà khoa học Iran không được phép sử dụng công cụ phân tích uranium trong nghiên cứu như một hình thức để có thể ước tính chính xác niên đại của một sự vật.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Irannews, SCMP & Reuters)