Ông Hwang Kyo-ahn tại một sự kiện ở Seoul ngày 9/12. Nguồn: EPA

Ngày 18/12, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một trợ lý của Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo này sẽ không thay đổi các chính sách hiện nay, vốn vẫn được Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye thúc đẩy. 

Nguồn tin được yêu cầu giấu tên từ văn phòng của ông Hwang tiết lộ với Yonhap: “Các chính sách chính sẽ không có gì thay đổi.”

Trong số các chính sách chủ chốt bao gồm kế hoạch đến tháng 5/2017 sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Seoul, cũng như cam kết chấm dứt cuộc tranh cãi với Nhật Bản về vấn đề “phụ nữ mua vui.”

Sau khi Tổng thống Park bị luận tội hồi đầu tháng này, các đảng đối lập ở Hàn Quốc tuyên bố những chính sách gây tranh cãi này cần phải được xem xét lại. 

Nhiều nhà phân tích được dẫn lời cho rằng lập trường của ông Hwang sẽ làm gia tăng sự mâu thuẫn giữa ông và phe đối lập. 

Phe đối lập vẫn luôn cho rằng ông Hwang cần kiềm chế trong việc thực hiện quyền lực, đồng thời cáo buộc rằng ông cũng là một kẻ tòng phạm trong vụ bê bối liên quan đến bà Park./.

Theo Vietnam+