Hồi 1h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 1h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 910km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103-133 km/h), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 1h ngày 26/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 - 117 km/h), giật cấp 12, cấp 13.

Hướng di chuyển cùa bão Tembin.

 

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội./.

Theo Vietnam+