Trường tồn

Khoảng vài năm trở lại đây, từ phụ nữ đến các em nhỏ cả trai lẫn gái đều có sở thích mặc áo dài truyền thống hoặc cách tân để xúng xính vui tết. Nhiều bạn trẻ vì muốn một nét phá cách, độc đáo riêng nên đã chọn mẫu áo dài cách tân. Vẫn áo dài hai tà, đường nét không thay đổi, song những họa tiết, chất liệu vải có phần biến tấu cầu kỳ hơn, tôn thêm nét sang trọng, lịch thiệp và năng động của giới trẻ. Cùng với việc rút ngắn chiều dài ở tà áo, quần cũng được thay từ ống rộng sang kiểu quần ôm sát, rất tiện dụng.

Chị Quỳnh Thư, một “tín đồ” trang phục áo dài tâm sự: “Mấy năm trở lại đây, thông thường qua rằm tháng 11, mình thường chọn mua vải để may áo dài cặp cho cả hai mẹ con. Có năm, mình may riêng một kiểu, con trai và con gái cùng một kiểu. Nếu so với mặc một chiếc đầm, bộ váy mới có khi giá tiền đầu tư rất đắt, nhưng khi mặc áo dài đi chơi tết, thăm ông bà, họ hàng hay viếng chùa, mình cảm thấy tự tin hơn, toát lên được nét vui tươi, thanh lịch, trang nhã”.

Khi xu hướng mặc áo dài ngày tết quay lại, nhiều tiệm may áo dài trước đây chỉ may theo mùa, theo dịp, thì nay cách trước tết tầm hơn một tháng là nhận hàng không ngớt. Chị Diệu Khánh, thợ may có gần 20 năm kinh nghiệm chuyên may đo áo dài ở đường Tô Hiến Thành, TP.Huế trò chuyện, xu hướng lựa chọn mốt áo dài tùy thuộc vào lứa tuổi và thời điểm. Người lớn tuổi thường chọn màu đậm, phong cách truyền thống; lớp trẻ trung niên thích màu sắc, họa tiết… Chất liệu vải cũng rất phong phú như: nhung, voan, tơ tằm, lụa tafta, gấm… Tuy nhiên, áo dài mặc tết thường được chọn chất liệu gấm với đủ loại giá cả, từ 40 nghìn đồng/m đến 300 nghìn đồng/m. Năm nay, nhiều người có xu hướng chuộng hàng lụa hồng ngọc Thái Tuấn hoặc lụa in 3D với đủ màu sắc, hợp nhiều “phom”, vừa túi tiền. Bình quân tiền vải một bộ khoảng 290 nghìn đồng, thêm tiền công may tổng cộng khoảng 500 nghìn đồng/bộ.

Tận tâm từng đường kim mũi chỉ

Nói về xu hướng thời trang áo dài ngày tết hiện nay, chủ nhân của shop áo dài, áo đầm may sẵn Ếch Ộp nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, TP. Huế tư vấn, hiện nay, áo dài có xu hướng về lại mẫu cổ điển, nhưng có chút phá cách. Áo dài không chỉ dừng lại ở kiểu dáng một màu, một chất liệu như xưa, mà tấm áo có thể là sự kết hợp giữa hai hoặc nhiều chất vải và họa tiết trang trí. Trông như chiếc áo dài truyền thống, nhưng được khéo léo thổi vào một làn gió hiện đại bằng cách phối thêm những chi tiết, họa tiết như thêu, đính hạt sequin ở diềm cổ, ngực áo, tay áo, chân tà... Một số thích vải trơn và được vẽ hoặc kết hợp đeo thêm phụ kiện.

Mặc áo dài dịp tết hay cưới, hỏi, gặp mặt đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn

Một số cửa hàng bán áo dài may sẵn ở đường Bến Nghé, Hùng Vương, Nguyễn Sinh Cung, hay một số tuyến đường ở Thành nội Huế, khu phố Tây, chợ Đông Ba cũng trưng bày nhiều mẫu mã để phục vụ nhiều phong cách, độ tuổi khác nhau. Có nơi chuyên bán áo dài may sẵn dành cho giới trẻ với những mẫu thiết kế trang nhã mà năng động, duyên dáng mà trẻ trung. Hàng may sẵn cũng có nhiều màu sắc, họa tiết cùng kiểu dáng để phù hợp với từng dáng người, từng độ tuổi. Giá một chiếc áo dài cách tân dao động từ 200 đến 250 nghìn đồng, rất phù hợp với túi tiền và sở thích của các bạn học sinh, sinh viên. Muốn sang hơn, đẹp hơn vẫn có một số chủ tiệm bán áo dài may sẵn nhận đo kích cỡ rồi may theo yêu cầu về chất liệu vải, kiểu cách của khách hàng. Những chiếc áo dài này có giá giao động từ 600 ngàn đồng đến 1,1triệu đồng/áo.

Tuy nhiên, theo góp ý của nhiều thợ may, việc biến cải cũng không nên thái quá, vì rất dễ mất đi nét cổ truyền của trang phục áo dài truyền thống. Theo kinh nghiệm của chị Diệu Khánh, để có được tà áo bay, lúc vô tà phải “lu” bằng tay chứ không được đạp bằng máy. Người thợ may cũng phải khéo léo xử lý cắt may và điều chỉnh phần banh áo hợp với vòng một, vòng hai to hay nhỏ tùy từng dáng người.

Không chỉ đáp ứng yêu cầu của những người năng động, cá tính, thời trang áo dài tết năm nay còn có xu hướng quay lại phong cách hoài cổ. Một số người thợ có tay nghề may áo dài lâu năm truyền kinh nghiệm, để cắt may một bộ áo dài xưa đẹp rất khó. Trông đơn giản, nhưng nếu không có tay nghề và không cẩn thận thì rất dễ bị vặn ở 2 cánh tay. Hiện nay, nhiều thợ may ở Huế vì kinh tế và chạy theo xu hướng thời trang nên đa phần đều chuyển phong cách may, số người còn nhận may áo dài xưa ở Huế chỉ còn một vài người tuổi đã ngoài 70.

Mỗi thợ có một phong cách cắt may khác nhau. Có thợ cắt nách vuông, thợ cắt nách xuôi, hoặc có thợ cắt vạt hẹp hơn… Song chung quy đều muốn làm nổi ưu điểm, lấp khuyết điểm để có một bộ áo dài ưng ý cho người mặc. Đó cũng là lý do vì sao ở Huế có nhiều nhà may áo dài như Minh Tân, Minh Tiến, Thẩm, Chi, Hùng, Đoan Trang… và cả những tiệm may “bình dân”, không “tên hiệu” vẫn luôn đắt khách, phục vụ đo may từ Nam chí Bắc và ra tận ngoại quốc không chỉ dịp tết mà suốt quanh năm.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG