Nhà vườn Hoàng Xuân Bậc thuộc danh mục nhà vườn Huế đặc trưng tham gia Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”.

Đây chính là ngôi nhà thờ song thân ông Tôn Thất Thuyết và cũng là công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc. Công trình hiện bị xuống cấp, hư hỏng và khuôn viên thiếu sự quy hoạch nên chưa thu hút được khách tham quan. Với thời gian trùng tu khoảng 3,5 tháng và tổng mức đầu tư hơn 547 triệu đồng, ngôi nhà sẽ được hỗ trợ trùng tu, tôn tạo khu vực nhà chính và tôn tạo khuôn viên nhà vườn. Đây là ngôi nhà vườn thứ 3 được nhận hỗ trợ kinh phí trùng tu từ Đề án nói trên.

Đồng Văn