Cảnh sát Đức chụp ảnh pháo hoa trong đêm Giao thừa ở thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: Reuters

Cảnh sát bắt giữ và kiểm tra nhiều người đàn ông tại ga xe lửa chính khi họ đi về phía trung tâm của thành phố Cologne ở miền tây nước Đức, nơi xảy ra hàng loạt vụ tấn công tình dục vào "đêm Giao thừa nhục nhã" đúng một năm trước, làm dấy lên sự chỉ trích đối với chính sách nhập cư mở cửa của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Cảnh sát trưởng Cologne, ông Juergen Mathies không tiết lộ có bao nhiêu người đàn ông sau đó được phép vào trung tâm thành phố, đồng thời phủ nhận việc kiểm tra liên quan tới phân biệt chủng tộc. 

"Đây rõ ràng là hoạt động nhằm ngăn chặn sự cố tương tự năm ngoái", ông Mathies nói trong một cuộc họp báo. 

Được biết, cảnh sát đã bắt giữ 92 người, trong đó có 16 người Đức và 10 người Syria vào lễ đón năm mới đêm 31/12 vừa qua tại thành phố Cologne. Cảnh sát cũng lắp đặt các camera giám sát mới để giám sát quảng trường nhà ga.

Trong bài phát biểu năm mới của mình, Thủ tướng Merkel khẳng định, khủng bố là phép thử lớn nhất đối với nước Đức; đồng thời tuyên bố sẽ cải thiện an ninh sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện cuộc tấn công ở thủ đô Berlin trước lễ Giáng sinh, khiến 12 người thiệt mạng.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters & AFP)