Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ảnh: AFP

Trước đó vào năm 2014, ông Hollande đã đến thăm Iraq để ủng hộ cuộc chiến chống IS, ông cũng là nhà lãnh đạo nổi bật nhất đến Iraq kể từ khi liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc tấn công chống lại phiến quân cách đây 2,5 năm.

Pháp là quốc gia đóng góp thứ hai trong liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện hàng ngàn cuộc không kích nhằm vào IS ở Iraq và Syria, cũng như cung cấp thiết bị quân sự, đào tạo và tư vấn cho các lực lượng Iraq.

Kể từ khi gia nhập vào liên minh hồi tháng 9/2014, các máy bay của Pháp tiến hành 5.700 lần xuất kích, khoảng 1.000 cuộc không kích và phá hủy hơn 1.700 mục tiêu, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Pháp.

Pháp hiện có 14 máy bay chiến đấu Rafale đang đồn trú tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để tham gia vào các hoạt động của liên minh. Nước này cũng cử 500 binh sĩ đào tạo và tư vấn cho các lực lượng Iraq.

Bên cạnh Pháp, Australia, Italy và Anh cũng là một phần của liên minh 60 thành viên nhằm hỗ trợ nỗ lực của Iraq trong cuộc chiến chống lại IS.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Straitstimes)