Bắc Mỹ chiếm 43% tổng số chuyến bay nội địa định kỳ trong năm 2016, tăng 4,3% so với năm 2015. Ảnh: AFP 

Tổng cộng 3,7 tỷ hành khách đi lại bằng các hãng hàng không trên thế giới trong năm 2016, tăng 6% so với năm 2015. Tăng trưởng rõ nét nhất thể hiện ở Trung Đông (11,2%), tiếp đến là châu Á (8%), Mỹ Latinh (6,5%), châu Phi (5,7%), châu Âu (4,3%) và Bắc Mỹ (3,5%).

"Hơn một nửa số du khách thế giới đi du lịch qua biên giới quốc tế mỗi năm đã sử dụng đường hàng không", cơ quan có trụ sở tại thành phố Montreal của Canada cho biết trong một tuyên bố.

Các hãng vận tải chi phí thấp chiếm 28% trên tổng số lưu lượng hành khách hàng không. Đánh dấu cột mốc quan trọng, khi lần đầu tiên họ đón hơn 1 tỷ hành khách.

Tại châu Âu, các hãng hàng không chi phí thấp vận chuyển gần 1/3 tổng số hành khách hàng không, cao hơn so với 31% ở châu Á và 25% của Bắc Mỹ.

"Sự hiện diện ngày càng tăng của các hãng vận tải chi phí thấp, nhất là ở các nền kinh tế mới nổi đóng góp vào sự tăng trưởng chung của lưu lượng hành khách hàng không", ICAO nói thêm.

Đối với các chuyến bay nội địa định kỳ, Bắc Mỹ chiếm 43% tổng số các chuyến bay, tăng 4,3% so với năm 2015; trong khi đó, châu Á tăng 10%, phần lớn là do sự phát triển ở Ấn Độ và Trung Quốc.

Vận tải hàng không khởi sắc, cùng chi phí nhiên liệu thấp hơn đáng kể giúp tăng lợi nhuận của các hãng hàng không, đạt 60 tỷ USD năm 2016, tăng hơn 2 tỷ USD so với năm 2015.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Business Inquirer)