Ngày 5/1, thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP. Huế cho biết, đang tiếp tục mời các đối tượng trong hai đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi đề để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. 

Trước đó, chiều tối 4/1, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Huế bất ngờ đột kích vào nhà bà Nguyễn Thị Minh Trang (56 tuổi, tại địa chỉ 66 Hoàng Diệu, phường Tây Lộc, TP. Huế) bắt quả tang bà Trang đang ghi số đề cho 16 đối tượng. Công an đã  thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 5,1 triệu đồng tiền mặt, 1 máy fax và 43 tịch ghi đề.

Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Hoài Nhân

Cùng lúc đó, tại số nhà 70 Hoàng Diệu, các trinh sát Hình sự Công an TP. Huế cũng bắt quả tang bà Lê Thị Thương (50 tuổi) đang ghi số đề cho 1 đối tượng. Tang vật thu giữ hơn 10 triệu đồng, 3 điện thoại di động và hàng chục tờ tịch ghi số đề.

Công an TP. Huế đã mời tất cả các đối tượng liên quan về trụ sở Công an để làm việc. Các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số đề của mình.

Được biết, những người tham gia ghi số đề tại địa điểm nói trên thuộc nhiều thành phần trong xã hội, trong đó có nhiều sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn nhưng đã sớm sa vào tệ nạn cờ bạc.

Hiện, Công an TP. Huế đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thái Bình