Năm 2016, công tác y tế dự phòng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các dịch bệnh mới nổi như: dịch viêm đường hô hấp do vi rút cúm A (H7N9), (H5N8), (H5N1); SARI; MERS-CoV và dịch ZIKA... được phòng, chống đã không xuất hiện trên địa bàn. Một số bệnh thông thường về đường tiêu hóa, như tiêu chảy, lỵ, thương hàn... giảm. Đáng chú ý, dịch sốt xuất huyết tuy các tỉnh lân cận tăng cao nhưng tại địa phương đã phối hợp phòng, chống hiệu quả, giảm 13,5% so với năm 2015. Các chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả cao; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt trên 98%; tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh, tiêm các loại vắc xin khác như sởi- rubella, viêm não Nhật Bản vượt so với kế hoạch...

Năm 2017, trung tâm tiếp tục chủ động phối kết hợp với các ban, ngành địa phương triển khai các chương trình mục tiêu; tăng cường tuyên truyền, đảm bảo công tác giám sát, điều trị, khống chế không để dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là các dịch bệnh mới nổi...

Minh Văn