Năm 2016, các cấp hội Chữ Thập đỏ trực thuộc thành phố tổ chức nhiều cuộc vận động để thực hiện các hoạt động cứu trợ xã hội, như: Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Toàn hệ thống hội thành phố giúp đỡ được 209 địa chỉ nhân đạo, với tổng số 401 triệu đồng. Trong phong trào hiến máu tình nguyện, đã vận động trên 2.500 người tham gia; trong đó, 2.394 người hiến máu, đạt 104% so với chỉ tiêu.

Năm 2017, hội tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn thành phố, phấn đấu xây dựng, sửa chữa từ 10-12 nhà cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam.

Phước Ly