Quốc kỳ Nhật Bản tung bay ở trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Việc nâng đánh giá triển vọng kinh tế phản ánh sự tăng tốc trong nhu cầu và tiêu dùng cá nhân từ các nền kinh tế châu Á mới nổi, càng nhấn mạnh triển vọng sáng sủa hơn cho nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Ngân hàng Trung ương tiếp tục duy trì mức đánh giá không đổi đối với 6 khu vực còn lại.

"Nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục phục hồi vừa phải như một xu hướng và có khả năng mở rộng trước mắt", Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda phát biểu tại cuộc họp hàng quý các nhà quản lý chi nhánh khu vực thuộc BOJ hôm nay.

Đây là lần đầu tiên trong 7 quý qua BOJ nâng đánh giá triển vọng kinh tế cho nhiều vùng, cho thấy niềm tin của BOJ về việc Nhật Bản phục hồi được đà tăng trưởng đang ngày càng nâng cao.

"Các nền kinh tế ở nước ngoài cũng tiếp tục tăng trưởng với tốc độ vừa phải, trong khi thu nhập gia tăng giúp đẩy mạnh chi tiêu", BOJ cho biết.

Báo cáo này được phát hành tại cuộc họp của các nhà quản lý chi nhánh khu vực, sẽ là một trong các yếu tố mà hội đồng quản trị của ngân hàng sẽ xem xét kỹ lưỡng trong đánh giá lãi suất sẽ được phát hành vào ngày 30/1-31/1 tới.

Nhiều nhà phân tích dự đoán BOJ sẽ kiềm chế lại việc mở rộng kích thích kinh tế trong những tháng tới trước triển vọng tươi sáng như hiện nay.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters)