Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 16/1 vừa qua. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Trump đã làm dấy lên những lo ngại ở Tokyo và phần còn lại của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bởi những quan điểm trong ​​chiến dịch tranh cử Tổng thống. Trong đó bao gồm cam kết khiến các đồng minh phải chi nhiều hơn cho sự an toàn do các lực lượng Mỹ hỗ trợ, cũng như quan điểm đối lập với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

“Liên minh Nhật-Mỹ đã, đang và sẽ là nền tảng của chính sách ngoại giao và an ninh của nước ta. Đây là một nguyên tắc bất di bất dịch. Tôi đang có ý định thăm Mỹ càng sớm càng tốt, để củng cố hơn nữa liên minh cùng với Tổng thống mới Donald Trump", ông Abe nói trong bài phát biểu ngày hôm nay (20/1).

Thủ tướng Abe trước đó đã có cuộc gặp với ông Trump ở New York sau cuộc bầu cử vào tháng 11, đồng thời gọi ông Trump là "nhà lãnh đạo đáng tin cậy".

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản cũng nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với TPP, hiệp định sẽ đối mặt với nguy cơ đóng băng nếu Mỹ từ bỏ.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Sputniknews)