Bảng chỉ số chứng khoán điện tử ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Theo tuyên bố này, số lượng người thất nghiệp tại Nhật Bản là 2,08 triệu người, 3,3% trong số đó là nam giới và 2,8% là nữ giới.

Năm 2016, 64,4 triệu người ở Nhật Bản có công ăn việc làm, tăng hơn 640.000 người so với năm trước. Thành phần không làm việc trong tổng dân số, bao gồm cả những người trên 65 tuổi, giảm còn 44,2 triệu người.

Trước đó vào ngày 2/1, tổ chức thông tin tình báo Stratfor nhận định, thị trường việc làm của Nhật Bản hiện nay là 1 trong 3 yếu tố giúp thúc đẩy triển vọng nền kinh tế Nhật Bản trong năm 2017.

Bên cạnh thị trường việc làm, 2 yếu tố còn lại là sự bình ổn giá hàng hóa và đồng USD mạnh lên đúng lúc đồng yen yếu đi, Stratfor nói thêm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)