Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Cao bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và CHLB Đức thời gian qua đồng thời cám ơn sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, ban ngành của CHLB Đức đối với Thừa Thiên Huế về lĩnh vực văn hóa du lịch, giáo dục đào tạo; công tác trùng tu, bảo tồn các di tích như Đại nội, Cung An Định, Lăng Tự Đức... Thông qua sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Đức, Thừa Thiên Huế đã xây dựng các dự án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai ở các địa phương; đặc biệt là dự án SODI - một tổ chức xã hội của CHLB Đức - đã hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn sau chiến tranh; xây dựng các dự án tái định cư giúp các khu vực dân nghèo trên địa bàn xây dựng, phát triển cuộc sống ổn định...

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tiếp chuyện Ngài Hans Jurgen Beerfeltz và đoàn tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Ngài Hans Jurgen Beerfeltz cám ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh với đoàn, khen ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người và các giá trị di sản văn hóa đang bảo lưu, gìn giữ tại vùng đất Cố đô Huế. Với mối quan hệ, hợp tác hữu nghị bền chặt CHLB Đức sẽ tiếp tục quan tâm, hợp tác, hỗ trợ nhiều hơn nữa các chương trình, dự án tạo điều kiện góp phần giúp Thừa Thiên Huế phát triển kinh tế xã hội trong thời gian đến.

 

Dịp này, Ngài Hans Jurgen Beerfeltz cùng đoàn đã đi thăm và kiểm tra một số dự án đang triển khai về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai ở xã Phong Thu (Phong Điền); rà phá bom mìn ở phường Thủy Dương (Hương Thủy) do CHLB Đức hợp tác, hỗ trợ.

 

Tin, ảnh: Minh Văn