Máy bay Boeing 777-200LR của hãng hàng không Qatar Airways. Ảnh: AFP

"Chúng tôi đã chính thức hạ cánh tại Auckland", Qatar Airways cho biết khi chuyến bay QR920 hạ cánh vào lúc 7h25 theo giờ địa phương (1h25 theo giờ Việt Nam), sau 16 giờ 23 phút bay.

Chiếc máy bay Boeing 777-200LR đã vượt qua 10 múi giờ trong hành trình bay.

Có 4 phi công trên máy bay, cùng với 15 người phi hành đoàn đã phục vụ 1.100 tách trà và cà phê, 2.000 đồ uống lạnh và 1.036 bữa ăn trong suốt chuyến bay.

Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay cho biết, tác động kinh tế ước tính của dịch vụ mới này "sẽ vượt qua" giá trị 50 triệu đô la New Zealand (tương đương 36 triệu USD) với năng lực vận chuyển sẽ tăng lên.

Hồi tháng 3 năm ngoái, hãng hàng không Emirates đã tuyên bố thực hiện thành công chuyến bay thương mại dài nhất thế giới, trải qua quãng đường 14.200 km từ Dubai đến Auckland.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Nzherald)