Người di cư được cứu sống trên biển Địa Trung Hải hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: AFP 

Số lượng người di cư được cứu sống an toàn trong 2 ngày vừa qua nâng tổng số người di cư được cứu sống từ hôm 1/2 lên 4.500 người.

Sự việc diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại hội nghị thượng đỉnh ở Malta ngày 3/2 đã nhất trí những biện pháp, nhằm kiềm chế dòng người di cư hàng loạt đến Italy từ Libya.

Trong số các biện pháp có một chiến lược để "phá vỡ mô hình kinh doanh" của những kẻ buôn người, đã giúp 181.000 người di cư chủ yếu là người châu Phi vào EU, thông qua Libya và Italy hồi năm ngoái.

Chiến lược này bao gồm việc tài trợ và đào tạo cho lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya, nhằm cung cấp khả năng tốt hơn để ngăn chặn những tàu thuyền di cư.

Vào ngày 4/2, lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya cho hay, họ đã ngăn chặn hơn 400 người di cư châu Phi cố gắng tiếp cận châu Âu.

Tuy nhiên trong cùng ngày, khoảng 600 người khác được cứu sống. Sau đó vào hôm 5/2, 900 người di cư đi trên 3 chiếc thuyền ọp ẹp cũng được cứu sống.

Khoảng 8.500 người di cư cố gắng đến châu Âu đã được giải cứu trên biển kể từ đầu năm nay, trong khi ít nhất 227 người khác mất tích hoặc tử vong.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP & Newsjs)