Lương của người lao động Nhật Bản năm 2016 tăng 0,5% so với năm trước đó. Ảnh: Bloomberg

Tổng số tiền lương tăng 0,5% so với năm trước đó, với mức trung bình 3,78 triệu yen (tương đương 33.673 USD), trong khi số giờ làm việc lại giảm.

Tuy nhiên, trong khi số tiền mà người lao động thường xuyên được chi trả gia tăng, thù lao của người làm việc bán thời gian giảm 0,1%.

"Tăng lương là tin đáng mừng", ông Masaki Kuwahara, nhà kinh tế cấp cao tại Công ty Chứng khoán Nomura khẳng định.

Cũng trong năm 2016, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này giảm xuống còn 3,1%, lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Japantimes)