Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: EPA

Ngày này 65 năm trước, bà Elizabeth chính thức trở thành Nữ hoàng ở tuổi 25 sau khi vua George VI qua đời. Kể từ đó tới nay, Nữ hoàng Elizabeth II đã lèo lái chế độ quân chủ trải qua nhiều thập kỷ của sự thay đổi xã hội, trong khi vẫn là biểu tượng cho sự ổn định của một quốc gia giữa một thế giới nhiều biến động, và đã phục vụ đất nước với tấm lòng nhân hậu, sự đúng mực và trách nhiệm cao.

Trong suốt những năm trị vì, Nữ hoàng đã có nhiều cải tiến mới cho chế độ quân chủ Anh trong nhiều chuyến công du nước ngoài. Năm 1975, bà là vị Nữ hoàng Anh đầu tiên đến thăm Nhật Bản, là chủ nhà đón tiếp nhiều lãnh đạo đến thăm Anh, trong đó có cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela...

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm trị vì của Nữ hoàng, hãng bưu chính Hoàng gia Anh Royal Mail đã công bố mẫu tem thư in hình chân dung Nữ hoàng thời trẻ. Nước Anh cũng cho phát hành một đồng xu 5 bảng mới, trên đó là lời phát biểu của bà 70 năm trước khi tròn 21 tuổi: "Cả cuộc đời tôi, dù dài hay ngắn, sẽ dành để phục vụ người dân".

                                    TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Reuters & NCBNews)