Hàng chục ngàn người dân Nam Sudan thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải di dời kể từ khi nước này rơi vào chiến tranh hồi tháng 12/2013. Ảnh: AFP 

Theo ông Dieng, việc di dời chủ yếu từ các thị trấn phía nam thủ đô Juba, nơi xảy ra những vụ giết hại dân thường, phá hủy nhà cửa và bạo lực tình dục.

"Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã cam kết chấm dứt bạo lực và mang lại hòa bình, nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy xung đột đang diễn ra và nguy cơ tội ác hàng loạt sẽ vẫn luôn hiện diện", cố vấn đặc biệt của LHQ khẳng định trong một tuyên bố.

Trong đó, ông Dieng đặc biệt lo lắng trước tình hình tại Kajo-Keji, nơi thường dân chạy trốn đã nói họ hết sức lo sợ tình trạng bạo lực hàng loạt.

Hôm 5/2, một nhóm nghiên cứu từ sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ đã đến Kajo-Keji để báo cáo về tình hình này sau nhiều lần trì hoãn.

Sau khi giành được độc lập từ Sudan vào năm 2011, Nam Sudan rơi vào chiến tranh hồi tháng 12/2013, khiến hàng chục ngàn người chết và hơn 3 triệu người phải di dời.

Ngày càng có nhiều cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Nam Sudan, nơi có hơn 6 triệu người, chiếm 1/2 dân số đang cần viện trợ khẩn cấp. Các tổ chức nhân đạo ước tính con số này sẽ tăng 20-30% trong năm 2017.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP & worldnewstoday)