Một cậu bé Mexico cầm tấm biển kêu gọi hàn gắn quan hệ Mỹ-Mexico. Ảnh: Gateway

Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ được tổ chức ở 20 thành phố trên toàn quốc, bao gồm cả ở thủ đô Mexico City, với đám đông những người tham gia mặc áo trắng và vẫy lá cờ đỏ, trắng và xanh của Mexico.

Hàng chục trường đại học, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức dân sự cũng ủng hộ cuộc biểu tình, được bắt đầu lúc 12 giờ trưa nay (theo giờ địa phương).

"Đã đến lúc các công dân chúng ta kết hợp cùng các lực lượng và thống nhất tiếng nói của mình để thể hiện sự phản đối của chúng ta về Tổng thống Trump, đồng thời góp phần vào việc tìm kiếm các giải pháp cụ thể", liên minh đứng sau các cuộc tuần hành cho biết.

Theo AFP, mối quan hệ Mỹ-Mexico đã tụt xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2017.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Donald Trump từng gọi những người nhập cư Mexico là "tội phạm", và đã chọc giận nước láng giềng phía nam của Hoa Kỳ với kế hoạch ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp bằng cách xây dựng một bức tường trên biên giới - và nhất là với cam kết sẽ buộc Mexico phải chi trả cho khoảng phi xây dựng đó.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã hoãn chuyến thăm Washington vốn dự kiến diễn ra vào ngày 31/1 vừa qua sau tuyên bố trên của Tổng thống Trump.

Trên thực tế, nền kinh tế Mexico đã chịu nhiều ảnh hưởng khi Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ chấm dứt mối quan hệ thương mại ưu tiên của đất nước này với Hoa Kỳ, cáo buộc Mexico cho việc làm mất việc làm tại Mỹ.

Đồng peso Mexico cũng sụt giảm nghiêm trọng khi ông Trump kiên quyết đòi đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), đánh vào các nhà sản xuất oto và các công ty khác tại Mexico, hoặc tăng thuế đối với các mặt hàng do Mexico sản xuất.

Theo thống kê, Mexico đưa đến 80% lượng hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ - trị giá gần 300 tỷ USD trong năm 2015.

Các cuộc đối đầu này làm dấy lên niềm tự hào dân tộc ở Mexico, nơi mà các công ty Mỹ như Starbucks, Coca-Cola và McDonald là mục tiêu trong chiến dịch tẩy chay của rất nhiều người Mexico hiện nay.

Tố Quyên (Lược dịch từ AFP & Straitstimes)