Một toà nhà bị hư hại nặng sau trận động đất hôm 10/2/2017 ở Philippines. Ảnh: Reuters.

Tin từ Reuters tối qua (12/2) cho biết, các nhà chức trách Philippines đã bắt đầu khôi phục hệ thống cấp điện, cấp nước cho các khu vực ảnh hưởng sau trận động đất mạnh ở phía nam, khiến 6 người thiệt mạng và làm hư hỏng nhiều cơ sở hạ tầng công cộng.

Cũng trong hôm qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến thăm khu vực bị ảnh hưởng ở Surigao City, và cam kết chính phủ sẽ cung cấp 2 tỷ peso Philippines (tương đương 40 triệu USD) cho các hoạt động hỗ trợ nhằm khắc phục các thiệt hại, hãng tin trực tuyến ABS CBN cho biết.

Ông Carlos Egay - Phó thống đốc tỉnh Surigao del Norte nói rằng, cuộc sống dường như đang trở lại bình thường sau trận động đất 6,7 độ richter làm rung chuyển thành phố Surigao vào đêm 10/2. Những cư dân đổ xô đến các vùng đất cao hơn vì lo ngại sóng thần cũng đã trở về nhà, ông cho biết thêm.

"Hơn 100 cơn dư chấn đã được ghi nhận kể từ ngày 10/2, trong đó có một số dư chấn đáng chú ý, một số khác không quá nghiêm trọng. Hy vọng rằng, chúng sẽ không gây ra thêm bất kỳ thiệt hại nào nữa", ông Egay nói với Reuters hôm qua.

Theo lời ông Egay, trận động đất hôm 10/2 được cho là mạnh nhất kể từ sau trận động đất nghiêm trọng năm 1879 ở thành phố này, gây thiệt hại ít nhất 400 triệu peso (8,01 triệu USD) cho các trường học, cầu cống, nhà cửa, khách sạn và nhiều cơ sở hạ tầng khác. Và ước tính, tổng thiệt hại chắc chắn sẽ còn tăng lên, khi chính quyền chưa đánh giá hết các tổn thất của việc sân bay vẫn còn đóng cửa, do có vết nứt trên đường băng.

Các quan chức địa phương đã đặt thành phố Surigao trong tình trạng thiên tai để đẩy nhanh các nỗ lực cứu trợ và khôi phục các dịch vụ.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & Straitstimes)