Người dân đeo khẩu trang khi đi qua một con đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Nghiên cứu của Học viện nghiên cứu các tác động đến sức khỏe (HEI) cho thấy, ô nhiễm không khí gây ra hơn 4,2 triệu trường hợp tử vong sớm trên toàn thế giới vào năm 2015, là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 5. Trong đó, có khoảng 2,2 triệu ca tử vong ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Cũng theo viện nghiên cứu  có trụ sở tại Mỹ, 92% dân số thế giới đang sống trong những khu vực có không khí không lành mạnh.

Ô nhiễm không khí liên quan đến tỷ lệ cao mắc ung thư, đột quỵ và bệnh tim, cũng như những vấn đề về đường hô hấp như hen suyễn.

Chủ tịch HEI Dan Greenbaum nhận định, Trung Quốc đang đẩy mạnh để tiến đến những hành động cụ thể. Trong một kế hoạch chăm sóc sức khỏe quốc gia dài hạn được công bố cuối tháng 10 vừa qua, Chính phủ nước này đã thừa nhận mối liên hệ giữa sức khỏe và ô nhiễm, đồng thời cam kết sẽ đánh giá tác động chính xác, cũng như tăng cường khả năng giám sát môi trường.

Trong khi đó, Ấn Độ vẫn xuất hiện một số Bộ trưởng nói rằng, không có sự liên quan đáng kể giữa ô nhiễm không khí và tử vong, mặc dù xuất hiện khá nhiều bằng chứng.  

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Sun News)