Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) có cuộc gặp với Cao uỷ EU Federica Mogherini tại Bộ Ngoại giao ở Washington. DC, Mỹ. Ảnh: AFP.

"Tôi chưa bao giờ thấy nước Mỹ phân cực, chia rẽ và bị các cuộc xung đột đè nặng như hiện nay. Trong khi đó, một đất nước muốn đóng một vai trò lãnh đạo toàn cầu cần phải có một nội bộ mạnh mẽ, tự tin và gắn kết", Cao uỷ Mogherini phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo tiếng Đức Die Welt vừa được công bố hôm qua.

Bà Mogherini nhấn mạnh rằng, những căng thẳng hiện nay trong chính quyền mới của Mỹ có thể trở thành một "nhân tố gây mất ổn định" cho phần còn lại của thế giới.

Phát biểu trên được bà Mogherini đưa ra ngay sau chuyến đi đến Washington, nơi bà có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn, trợ lý và cũng là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner, cùng một số quan chức khác.

Bà Mogherini cho rằng, trong khi một số yếu tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của chính quyền mới của Mỹ vẫn còn mơ hồ, thì chính sách của EU trong tương lai nên nhắm vào việc tìm ra "những điểm chung trong quan điểm hai bên".

"Trong tương lai, có thể sẽ có nhiều chủ đề mà Liên minh châu Âu và Mỹ có những quan điểm khác nhau," bà nói thêm.

Hơn bao giờ hết, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 làmdaays lên sự phân chia sâu sắc trong xã hội Mỹ, nơi mà các nhóm nhỏ, bao gồm những người Hồi giáo, người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha, đang được cho là gánh chịu nhiều thiệt thòi.

Bảo Nghi (Lược dịch từ PressTV)