Theo các điều khoản được Chính phủ Mông Cổ và phái viên của IMF thỏa thuận, IMF sẽ cung cấp 440 triệu USD trong vòng 3 năm. Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ hỗ trợ lên đến 3 tỷ USD.

Nền kinh tế của Mông Cổ tụt dốc trong những năm gần đây, do sự sụt giảm mạnh của giá cả hàng hoá và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nợ quốc gia của Mông Cổ hiện nay vào khoảng 23 tỷ USD, gấp đôi sản lượng kinh tế hàng năm.

THANH NGÂN (Lược dịch từ AP, Sputniknews & Straitstimes)