Biến dải phân cách thành nơi trồng rau

Được quy hoạch và xây dựng từ nhiều năm trước, nhưng một số khoảnh đất trống của dải phân cách trên đoạn đường này vẫn còn sơ sài, không được quan tâm chỉnh trang, trồng cây xanh. Tận dụng khoảng đất trống trên đoạn phân cách chưa tới 1km, những hộ dân ở Thuỷ Vân đã cải tạo đất và trồng đủ các loại rau ngắn ngày như cải, xà lách, dền đỏ, khoai lang…

Ông Lê Đình Thanh, người sở hữu “vườn” rau gần nửa cây số cho biết, gia đình ông đã cải tạo và trồng rau trên đoạn phân cách này đã gần bốn năm. Trước đây, những khoảng đất trống này toàn là cỏ dại, đất đá và rác thải rất bẩn. Thấy vậy, gia đình ông cùng một số hộ dân dọn dẹp và cải tạo để trồng rau.

Khi được hỏi việc trồng rau trên dải phân cách có được cơ quan chức năng cho phép hay không?, ông Thanh cho hay, gia đình ông đã cải tạo và trồng rau ở đây từ mấy năm nay mà chưa thấy ai hỏi tới. Ông Thanh cho rằng, trồng rau vừa giúp sạch đất, góp thêm màu xanh cho đường phố và luôn chấp hành an toàn giao thông thì cơ quan quản lý sẽ tạo điều kiện để cải thiện sinh kế. Nhưng nếu có đơn vị nào yêu cầu cấm trồng thì gia đình ông và những hộ cùng canh tác sẽ chấp hành trả lại mặt bằng.

Bài, ảnh: Trần Thảo