Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp Huế và Singapore tại hội đàm

Tại buổi làm việc, GS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời gian qua, các trường ĐH ở Đức có nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục y khoa ở Huế nói riêng, miền Trung nói chung. Thông qua quỹ học bổng DAAD, nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường được đào tạo, nâng cao chuyên môn ở Đức.

Theo Đại sứ Christian Berger, Chính phủ Đức xem Trường ĐH Y Dược Huế là một trong những đối tác quan trọng. Chuyến thăm là cơ hội để hai bên tăng cường hợp tác trên lĩnh vực y tế, giáo dục.

Hữu Phúc