Quân đội Đức trong một bài tập trận ở bang Bavarian, phía nam Đức. Ảnh: AFP

Trong đó, Bộ Quốc phòng Đức dự kiến tăng lực lượng Bundeswehr lên đến 198.000 nhân viên quân sự cho đến năm 2024, từ mức 170.000 người .

"Bundeswehr đang có nhu cầu hơn bao giờ hết, trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), sự ổn định của tình hình ở Mali, hoặc nhằm tăng sự hiện diện của NATO ở các nước vùng Baltic", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nói với các phóng viên.

Bundeswehr cũng tìm cách mở rộng số lượng nhân viên phi quân sự lên 61.400 người, nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công mạng.

Trước đó hồi tháng 6/2016, Bộ Quốc phòng nước này đã quyết định tăng số lượng nhân viên quân sự từ 166.500 lên 168.300 người.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)