Giáo dục đa ngôn ngữ được xem là một giải pháp chống đòi nghèo. Ảnh: UN

“Không thể có đối thoại đích thực, hợp tác quốc tế hiệu quả mà không tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ - nền tảng mở ra sự hiểu biết thực sự của mọi nền văn hóa”, bà Irina nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, tiếp cận sự đa dạng của ngôn ngữ có thể đánh thức sự tò mò và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. “Đó là lý do học ngôn ngữ cũng chính là lời hứa hướng tới hòa bình, đổi mới và sáng tạo”, Tổng giám đốc UNESCO khẳng định trong thông điệp đưa ra.

Bảo Nghi (Lược dịch từ UN, The Jakarta Post & Sputnik)