Báo cáo tại buổi làm việc, TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Vang, ông Lê Thanh Hải cho biết, vụ đông xuân toàn huyện gieo cấy hơn 6.800 ha lúa, hiện người dân hai xã Vinh Thái, Vinh Hà đang gấp rút giao cấy diện tích lúa muộn. Nguyên nhân khó khăn là do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại về canh mương nội đồng nên nông dân Phú Vang còn gặp khó về nguồn giống lúa, phải gieo sạ nhiều lần; việc chi trả do sự cố môi trường biển đợt 1 diễn ra thuận lợi, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, còn 6 đối tượng chưa nhận tiền hỗ trợ do đi làm ăn xa, không có giấy ủy quyền cho người khác nhận thay. Huyện còn một số dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến việc nâng cấp, mở rộng đường TL 10A; khu TĐC sạt lở Phú Thuận; mở rộng khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An; dự án khu đất Nam Thượng, Phú Thượng...

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định: Dù vẫn còn những khó khăn, nhưng rất ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Phú Vang trong việc chỉ đạo khắc phục khó khăn vụ đông xuân; chi trả sự cố môi trường biển và không để phát sinh khiếu nại, tố cáo; linh hoạt trong xử lý giải phóng mặt bằng các dự án; giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Trước những kiến nghị, đề xuất của Phú Vang liên quan đến đảm bảo sản xuất nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trương Lưu đồng ý, nhất trí cao, đồng thời lưu ý những đề xuất, kiến nghị sẽ được quan tâm xem xét đầu tư; đề nghị huyện lưu ý đến vấn đề quy hoạch lại hệ thống đề điều, kênh mương để phù hợp hơn trong tình hình thực tế hiện nay. Huyện cũng cần chủ động, không trông chờ ngân sách Nhà nước, mà phải phát động phong trào chính quyền và người dân cùng làm thủy lợi. Tới đây, vấn đề quản lý bảo vệ đê điều thủy lợi cũng phải phân về cho HTX các địa phương quản lý, có phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Liên quan đến vấn đề nuôi trồng thủy sản, Bí Thư Tỉnh ủy Lê Trương Lưu nhấn mạnh: Thực tế, Phú Vang đã thấy rõ bài học kinh nghiệm trong nuôi tôm. Hướng tới nuôi tôm chất lượng cao, với những trang thiết bị hiện đại, nhưng cần chú ý đến môi trường, là yếu tố cực kỳ quan trọng. Môi trường trên địa bàn huyện Phú Vang cũng là vấn đề đặt ra, nhưng phải làm lại đề án thật hoàn chỉnh, phù hợp với tình hình hiện nay. Thời gian qua, tuy có những dự án tương đối lớn được đầu tư trên địa bàn huyện Phú Vang, nhưng vẫn còn nằm rải rác. Các dự án đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, trồng rừng ngập mặt tuy có nhưng chưa nhiều. Hy vọng, những dự án như mở rộng khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An (giai đoạn 2), khu đất Nam Thượng thuộc xã Phú Thượng, các dự án tại Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân... của các tập đoàn nước ngoài đầu tư sẽ mở ra cơ hội và hướng phát triển mới cho Phú Vang.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu còm lưu ý, dù các dự án mở ra, nhưng huyện cần linh hoạt trong quy hoạch phía bên ngoài các dự án, với mục tiêu mình sẽ làm gì để thu hút ngân sách địa phương, tạo việc làm cho người dân. Tránh tình trạng, dự án đi vào hoạt động, nhưng phía ngoài dự án vẫn án binh bất động, gây lãng phí. Bên cạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, Phú Vang đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng; trong đó, đặc biệt quan tâm đến phát triển tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, kể cả trung và dài hạn. Mục tiêu cuối cùng, xây dựng huyện Phú Vang ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Tin, ảnh: Anh Phong