Hai đơn vị nói trên được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như bố trí đủ cán bộ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn về tư vấn, khám sàng lọc, điều trị cấp cứu các bệnh nhân nặng và các bệnh nhân bị suy thận cấp và suy thận mãn tính ngay tại cơ sở, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại của bệnh nhân ở phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh bạn.

Dịp này, PGS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đánh giá sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ y, bác sĩ của cơ sở 2 sau 5 tháng đi vào hoạt động; đã thực hiện hơn 5.000 kỹ thuật, trong đó có hơn 200 kỹ thuật cao của tuyến Trung ương, góp phần giảm tải cho Bệnh viện Trung ương Huế.

Minh Văn