Nước biển nóng lên ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đại dương trên thế giới. Ảnh: Reuters

“Đến năm 2050, khoảng 4/5 bề mặt đại dương sẽ bị ảnh hưởng bởi quá trình axit hóa đại dương và sự nóng lên của nước biển”, nhà nghiên cứu Stephanie Henson thuộc Trung tâm Hải dương học Quốc gia Anh dự báo và cho biết thêm rằng, giảm thiểu phát thải khí nhà kính - phù hợp với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, có thể hạn chế tác động lên 2/3 đại dương vào năm 2050, cho phép sinh vật biển có nhiều thời gian hơn để thích nghi với điều kiện mới.

Theo các chuyên gia ở Đức, Mỹ, Pháp, Na Uy và Anh, biết được những tác động này là điều rất quan trọng, khi 1/7 dân số thế giới phụ thuộc vào đại dương như là nguồn cung cấp chính lượng protein cho con người.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters)