ĐVTN phường Trường An gom ve chai gây quỹ làm từ thiện

Để đạt được kết quả trên, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đoàn phường Trường An đã không ngừng phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, sáng tạo và tổ chức nhiều công trình, hoạt động thiết thực thu hút được nhiều ĐVTN tham gia.  Tiêu biểu là công trình thanh niên “Ve chai nghĩa tình” được đoàn phường đảm nhận thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Anh Tạ Dương Anh Tuấn, Bí thư Đoàn phường Trường An cho biết, để  giúp đỡ một địa chỉ nhân đạo trên địa bàn, đoàn phường đã phát động phong trào “Ve chai nghĩa tình” nhằm quyên góp ve chai trong người dân để bán làm từ thiện. Lúc mới đưa ra ý tưởng, nhiều người dân không ủng hộ nhưng với sự kiên trì của các ĐVTN và hơn hết là từ những hoạt động cụ thể như tặng quà cho những cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vào dịp đầu năm học mới... người dân đã tin và nhiệt tình ủng hộ.  “Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều người dân chủ động điện cho chúng tôi đến thu gom ve chai” - Anh Tuấn phấn khởi. Cũng nhờ công trình thanh niên này, Đoàn phường Trường An không chỉ giúp đỡ một địa chỉ nhân đạo như chỉ tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ mà đã đảm nhận giúp đỡ 3 cụ già neo đơn, mỗi cụ được hỗ trợ 10kg gạo/tháng và một số vật dụng, nhu yếu phẩm khác, đồng thời hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho nhiều học sinh nghèo vượt khó học giỏi vào đầu năm học. 

Nhiệm kỳ qua, Đoàn phường Trường An còn thực hiện công trình “30 tuyến kiệt thanh niên xanh - sạch - đẹp”. Cụ thể, mỗi chi đoàn đảm nhận 1 đến 2 tuyến kiệt trên tổ của mình để thực hiện. Định kỳ sáng chủ nhật tuần thứ 2 của tháng, các chi đoàn đồng loạt có mặt tại các tuyến kiệt để tổng vệ sinh môi trường. Nhiều người dân cũng xắn tay vào cuộc. Chị Nguyễn Thị Ái Loan - người dân tổ 7 chia sẻ: “Từ các ĐVTN tình nguyện, bây giờ việc dọn dẹp vệ sinh môi trường trong khu phố đã trở thành việc làm thường xuyên của người dân”. Từ 30 tuyến kiệt, nay Đoàn phường Trường An đã nâng lên đảm nhận 50 tuyến kiệt thanh niên xanh - sạch - đẹp.

 Năm 2015, đường Điện Biên Phủ hoàn thành trở thành tuyến đường đẹp trên địa bàn phường. Tuy nhiên, ở đây vẫn có tình trạng đậu đỗ xe, kinh doanh buôn bán không đúng nơi quy định. Đoàn phường Trường An đã thành lập đội tuyên truyền đường Điện Biên Phủ văn minh và xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Vào các tối thứ 3, thứ 5 và chiều chủ  nhật hàng tuần, các chi đoàn dùng loa tay tuyên truyền người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh hay đậu đỗ xe không đúng nơi quy định. Với những trường hợp vi phạm, nhất là xe máy, đoàn viên sẽ đưa xe lên vỉa hè, hướng đầu xe quay ra đường để làm mẫu cho người dân thực hiện. Đoàn phường cũng thống kê các hộ kinh doanh buôn bán hai bên đường Điện Biên Phủ để mời gọi quảng cáo, rao vặt tại các điểm đã được doanh nghiệp hỗ trợ bảng quảng cáo và thông qua mạng xã hội facebook ở mục “Quảng cáo, rao vặt miễn phí” nhằm hạn chế tình trạng thả tờ rơi, dán rao vặt không đúng nơi quy định. Các hoạt động vận động đốt vàng mã đúng nơi quy định, đổ rác vào thùng... cũng được đoàn phường song song triển khai đến người dân.

Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhiệm kỳ qua, Đoàn phường giới thiệu 82 đoàn viên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng, trong đó  có 27 đồng chí được kết nạp Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, anh Tạ Dương Anh Tuấn cho biết: “Trên tinh thần phát huy kết quả đạt được, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực, xung kích, tạo nhiều hoạt động mới mang màu sắc riêng để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn ngày càng phát triển”.

Anh Hồ Quốc Huy, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Huế nhận xét: “Đoàn phường Trường An là đơn vị vững mạnh toàn diện, có nhiều mặt nổi bật. Các phong trào, hoạt động với những mô hình mới lạ, sát cơ sở đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng”.

 Tuấn Khoa